Đắk Lắk phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 4%
Ngày 16-7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; hoàn thiện cơ chế, chính sách; góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Tân báo cáo thuyết trình chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Đắk Lắk 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,1%. Hầu hết các chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng khách du lịch đạt 3,9 triệu lượt người, đạt 61% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.520 triệu USD. Tỉnh có 1.476 doanh nghiệp thành lập mới...
Tỉnh Đắk Lắk xác định, 6 tháng cuối năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 8,6%. Giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 80 triệu đồng/người. Tỉnh phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt hơn 2,2 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 hơn 182.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% trở lên; trong đó hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 4%. Tỉnh sẽ xây dựng 2.800 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp.
Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết quan trọng về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; bổ sung dự toán chi thường xuyên để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính mới; quy định mức chi tổ chức các hoạt động khuyến công, văn hóa, văn nghệ...
Hoài Thu